Thế giới

Pháp: Tiếp tục bị tấn công liều chết bằng ô tô

23/12/2014, 09:41

Hôm qua (22/12), người dân Pháp tiếp tục phải chứng kiến vụ tấn công liều chết bằng ô tô ở Nantes, khiến ít nhất 9 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tấn công bằng ô tô hôm 21.12 tại Pháp khiến 12 người bị thương
Hiện trường vụ tấn công bằng ô tô hôm 21/12 tại Pháp khiến 13 người bị thương

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pháp, ông Pierre-Henry Brandet cho biết, sau khi tấn công, kẻ liều chết đã tự đâm mình 2 lần để tự sát nhưng không thành và đang bị thương nghiêm trọng.

Tối ngày 22/12 theo giờ địa phương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve sẽ có mặt tại Nantes để gặp gỡ động viên các gia đình nạn nhân và các nhân viên cứu hộ.

Cuộc điều tra mới chỉ bắt đầu tuy nhiên, ông Cazeneuve cho biết, theo nhận định của các công tố viên tại Nantes, vụ việc này chỉ đơn thuần là vụ tấn công riêng lẻ chứ không phải vụ tấn công khủng bố.  Hiện vẫn chưa rõ sự việc ngày hôm qua có liên quan gì tới vụ tấn công trước đó một ngày tại Dijon, Pháp, hay không.

Sáng ngày 22/12, Thủ tướng Pháp cho biết, nước này chưa bao giờ đối mặt với mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng như hiện nay.

Trang Trần (Theo CNN)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.