Thế giới

Pháp trừng phạt công ty liên quan đến vũ khí hoá học ở Syria

18/05/2018, 20:26

Tài sản của 3 cá nhân và 9 công ty đã bị Pháp đóng băng vì lý do này.

180408092208_07_syria_gas_attack_0407_restricted_e

Pháp cáo buộc chính quyền ông Assad sử dụng vũ khí hoá học trong vụ tấn công hôm 7/4

Hôm thứ Sáu (18/5), Pháp tuyên bố đóng băng tài sản của 3 cá nhân, 9 công ty liên quan tới một chương trình tình nghi sản xuất vũ khí hóa học ở Syria.

Trong một tuyên bố chung, Bộ trưởng Tài chính Le Maire cùng Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian nêu rõ, biện pháp trên nhằm ngăn chặn mạng lưới các tổ chức tình nghi hỗ trợ Trung tâm nghiên cứu khoa học Syria.

Tuyên bố trên không tiết lộ danh tính của các cá nhân và công ty bị Pháp đóng băng tài sản.

Pháp cùng nhiều nước phương Tây luôn khẳng định Syria có vũ khí hoá học, đồng thời cáo buộc chính quyền ông Assad đã sử dụng nó trong cuộc tấn công vào dân thường ở Douma hôm 7/4.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc liên quân Anh, Pháp, Mỹ tiến hành không kích vào Syria hồi giữa tháng 4, mặc dù lúc đó chưa có bằng chứng xác thực về cáo buộc này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.