Thế giới

Pháp xây dựng Uỷ ban kết nối phương Tây, Nga về vấn đề Syria

26/04/2018, 20:38

Tổng thống Pháp cho biết, Pháp muốn tạo cầu nối giữa cuộc đàm phán Geneva và Astana để xây dựng hòa bình ở Syria.

Tổng thống Pháp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Ngày 26/4, theo giờ VN, ngày cuối cùng trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới thủ đô Washington (Mỹ), ông Macron cho biết, Pháp muốn tạo cầu nối giữa cuộc đàm phán tại Geneva và Astana để xây dựng hòa bình ở Syria.

Ông Macron cho biết Mỹ, Anh, Pháp, Jordan và Ả Rập Xê út đã thành lập một Ủy ban liên lạc về vấn đề Syria và phối hợp hoạt động với Thổ Nhĩ Kỳ và Đức.

Uỷ ban được thành lập nhằm “xây dựng cầu nối” giữa cuộc đàm phán Geneva do Liên Hợp Quốc thực hiện với cuộc đàm phán Astana do Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tổ chức.

Ủy ban mới sẽ giúp mở một kênh liên lạc với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đưa tất cả các bên về cùng một bàn đàm phán.

Bên cạnh đó, ông Macron cho biết, Pháp, Anh và Mỹ cam kết sẽ chiến đấu chống khủng bố tại Syria “đến cùng”.

Tuyên bố này trái ngược với những thông báo mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đó rằng: Binh lính Mỹ đã hoàn tất nhiệm vụ tại Syria và sẽ sớm rút về nước.

img

Lực lượng Syria tiếp tục giành quyền kiểm soát ở Đông Qalamun

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.