Điều tra

Phát hiện chiếc xe máy nghi của tên cướp ngân hàng HDBank

05/09/2017, 06:01

Sau 3 ngày truy bắt, công an đã phát hiện chiếc xe máy được cho giống với xe của nghi can cướp ngân hàng.

190721-hinh-anh-nghi-can

Hình ảnh nghi can cướp tiền tại Ngân hàng HDBank trích xuất từ camera.

Tối 4/9, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Xuân Lộc đã tiếp cận hiện trường và tiếp tục xác minh chiếc xe máy được phát hiện trong khu rừng thuộc địa bàn xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) có đặc điểm giống với chiếc xe mà nghi can thực hiện cướp ngân hàng. Vị trí phát hiện chiếc xe máy nằm cách hiện trường vụ cướp tiệm vàng khoảng 40km, giáp ranh với tỉnh Bình Thuận.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận thấy chiếc xe máy có những đặc điểm giống với chiếc xe mà nghi can sử dụng để tẩu thoát sau khi thực hiện vụ cướp tiền tại Phòng giao dịch Ngân hàng HDBank ở đường Trần Phú.

Trước đó vào trưa 1/9, tại Phòng giao dịch Ngân hàng HD Bank, ở khu phố 3, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, một đối tượng nam (khoảng 24 tuổi), đeo khẩu trang, bịt kín mặt, đi xe máy, tiến vào quầy giao dịch. Lúc này, nhân viên đang kiểm đếm tiền trên bàn để chuẩn bị nhập kho thì nam thanh niên sử dụng một vật cuốn khăn màu trắng nghi là súng và một mã tấu đe dọa...

Do hoảng loạn, một nữ nhân viên tại Quầy số 4, đã gom tiền trên bàn khoảng 27 triệu đồng, bỏ vào túi ni lon màu đen của đối tượng. Sau đó, đối tượng tiếp tục quay sang quầy số 2, khống chế buộc một nữ nhân viên tại quầy mở ngăn bàn, lấy khoảng 200 triệu đồng. Sau đó, đối tượng bỏ chạy ra ngoài.

Cùng lúc, một khách hàng và nhân viên bảo vệ ngân hàng Trương Phước Hùng, dùng ghế ném khiến đối tượng bị ngã, làm rớt lại số tiền khoảng 90 triệu đồng. Tiếp đó, đối tượng lấy xe máy, bỏ chạy theo hướng thị trấn Gia Ray, chạy cách hiện trường 1 km thì va chạm với một em học sinh đi xe đạp theo chiều ngược lại. Đối tượng bị ngã rớt lại cục tiền 42 triệu đồng, rồi đứng dậy tiếp tục lên xe chạy trên QL1 hướng Bình Thuận.

Tại hiện trường, đối tượng bỏ lại một túi xách màu nâu, trên bàn giao dịch có một vật kích thước màu đen nghi là bom. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa hiện trường, truy xét đối tượng. Đồng thời, lực lượng công binh của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã tiến hành tháo dỡ vật nghi vấn và xác định, vật thể làm giả bom tự chế. 

Hiện, cơ quan công an tiếp tục truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.