Thị trường

Phát hiện "tổng kho" hàng lậu ngay giữa Thủ đô

16/01/2015, 15:07

Lực lượng chức năng phát hiện có khoảng 600 kiện hàng thuộc nhiều mặt hàng không có hóa đơn, chứng từ.

anh
Bãi tập kết

Trong chiến dịch truy quét hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng để đảm bảo thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, lực lượng liên ngành TP Hà Nội vừa triệt phá một “tổng kho” hàng lậu trên địa bàn với số lượng lớn.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9h ngày 14/1, Tổ công tác liên ngành gồm Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường - Công an TP Hà Nội, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đã bất ngờ tập kích vào một bãi tập kết, trung chuyển hàng hóa quy mô lớn nằm ngay giáo khu công nghiệp Vĩnh Tuy (thuộc địa phận phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Tại đây, Tổ công tác bắt quả tang có khoảng 600 kiện hàng gồm nhiều chủng loại, mẫu mã khác nhau như giày dép, quần áo, đồ điện tử, hàng tiêu dùng… Bên ngoài bao bì các sản phẩm trên đều ghi chữ Trung Quốc. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận chủ nhân của các lô hàng này là chi nhánh Công ty cổ phần máy thiết bị dầu khí (địa chỉ tại 23 đường Hùng Vương, phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là bà Phạm Thị Phương Hòa (đại diện của chi nhánh Công ty cổ phần máy thiết bị dầu khí) đã không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số sản phẩm nói trên.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng để phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.