Thế giới

Phát ngôn gây tranh cãi của luật sư thân cận Tổng thống Trump

07/06/2018, 16:12

Ông Rudy Giuliani cho biết lãnh đạo Triều Tiên đã phải cầu xin để hội nghị Mỹ-Triều được tiếp tục.

5b18ab4cdda4c866228b463c

Ông Rudy Giuliani

Luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Rudy Giuliani đưa ra một phát biểu gây tranh cãi rằng, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã phải “quỳ gối” cầu xin Mỹ tiếp tục hội nghị thượng đỉnh vào ngày 12/6 tới.

“Đúng thế, Kim Jong-un đã quỳ gối cầu xin nối lại hội nghị thượng đỉnh, đó chính xác là vị trí Mỹ muốn đặt nhà lãnh đạo Triều Tiên vào”, Wall Street Journal dẫn lời ông Giuliani.

Tuyên bố này của ông đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng nó sẽ ảnh hưởng xấu đến hội nghị sắp diễn ra giữa 2 nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, trong một cuộc trao đổi với hãng tin AP, luật sư Giuliani cho biết, phát ngôn của ông không liên quan gì đến chính quyền Mỹ. Ông cho rằng chỉ là cách diễn đạt của riêng mình và truyền thông đang quá nhạy cảm. Ông cũng tin là Triều Tiên không có ý kiến gì về câu nói này.

Nhà Trắng cũng như phía Bình Nhưỡng hiện chưa đưa ra bình luận về phát ngôn của ông Giuliani.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.