Xã hội

Phạt "quan xã" đánh bài ăn tiền ở công sở

05/01/2018, 11:52

Một số cán bộ xã ở Thanh Hóa đánh bài bị phạt 7,5 triệu đồng, đang chờ xử lý về mặt Đảng, chính quyền.

Ảnh 1

Hình ảnh các "quan xã" ở Định Liên đang đánh bài ăn tiền

Trước đó, người dân phản ánh các cán bộ ở xã Định Liên (huyện Yên Định) tham gia đánh bài ăn tiền tại phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Kế - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Các đối tượng đánh bạc là cán bộ chủ chốt của xã, trong đó có 2 ông Lê Trọng Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã và ông Nguyễn Văn Kế - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Ngoài ra có Trưởng công an xã, cán bộ Tư pháp xã...

Trao đổi với Pv, ông Nguyễn Văn Trách - Bí thư Đảng bộ xã Định Liên cho biết, việc đánh bạc này diễn ra gần đây và vào ngày nghỉ. “Hôm đó, tôi có vào cơ quan thấy một số cán bộ đánh bài và nói để liên hoan. Tôi đã nghiêm khắc phê bình và yêu cầu giải tán ngay. Sau đó, mọi người đứng lên và không chơi nữa”, ông Trách nói.

Ngay sau khi sự việc xảy ra thì Công an huyện Yên Định đã triệu tập số cán bộ đánh bạc tại xã Định Liên lên làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính 5 cán bộ xã Định Liên với số tiền 1,5 triệu đồng/người (tổng cộng là 7,5 triệu đồng). Việc này không khởi tố hình sự vì số tiền qua kiểm tra không quá 2 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tiến Hiệu - Bí thư huyện ủy huyện Yên Định cho biết: Hiện nay đang giao cho các phòng liên quan tiến hành các bước kiểm tra, xử lý về mặt đảng đối với các cán bộ tham gia đánh bài ăn tiền. Sau đó về mặt chính quyền sẽ tiếp tục xử lý.

Truyền hình giao thông:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.