Hồ sơ tài liệu

Phe đối lập gửi thư "xin" Tổng thống Putin "cứu" Syria

05/05/2016, 07:48
image

Đảng đối lập Syria mới đây đã gửi một bức thư cho ông Putin, thể hiện mong muốn chấm dứt chiến sự ở Syria.

ảnh 1

Syria đang ở trong một cơn khủng khoảng chính trị bế tắc. (Ảnh: AP)

Sputnik ngày 4/5 đưa tin, Đảng Thanh niên Quốc gia vì Công bằng và Phát triển Syria đã gửi một lá thư chính thức cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong lá thư gửi cho người đứng đầu nước Nga, đảng đối lập Syria mô tả ngắn gọn về tình hình thảm họa của thành phố Aleppo, nơi trận đánh ác liệt diễn ra những ngày qua.

ảnh 2

 

Đặc biệt, trong thư gửi tổng thống Nga, người đứng đầu đảng đối lập Syria Barvin Ibrahim đã viết:

"Thưa ngài Tổng thống, 10 ngày đêm liên tiếp, miệng trẻ em ở Aleppo đầy đất thay cho sữa, mảnh đá và mảnh mìn rơi vào đầu và cơ thể các cháu. Cha mẹ chúng thở dài và khóc lóc từ đống đổ nát, họ khóc và kêu gọi thế giới ngăn chặn cuộc khủng bố lớn nhất mà nhân loại chưa từng thấy trong lịch sử 7000 năm của mình".

Cuối thư người đứng đầu đảng nói rằng hai cường quốc thế giới có thể chấm dứt chiến tranh ở Syria, bằng cách tạo áp lực lên những kẻ khủng bố.

ảnh 3

 

 Xem thêm video máy bay chiến đấu Nga áp tải hàng viện trợ cho Syria:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.