Hồ sơ tài liệu

Phe đối lập Syria bất ngờ đồng ý... đàm phán

07/03/2016, 19:14

Phe đối lập Syria bất ngờ đồng ý tham gia cuộc đàm phán hòa bình ở Geneva vào ngày 10/3.

ngung-ban-syria
Phe đối lập Syria bất ngờ đồng ý tham gia cuộc đàm phán hòa bình ở Geneva vào ngày 10/3. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến đàm phán hòa bình ở Syria sẽ diễn ra vào ngày 10/3 tới đây tại Geneva (Thụy Sĩ), ngày 6/3, Đặc phái viên LHQ cho rằng phe đối lập chưa chắc đã tham dự.

Tuy nhiên, ngày 7/3, Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) - phe đối lập chính ở Syria đã phát đi thông báo rằng họ sẽ tham gia đàm phán.

Theo người phát ngôn của HNC Riad Na​ssan Agha, nguyên nhân của việc đồng ý tham gia đàm phán là do lệnh ngừng bắn đã đạt được một số hiệu quả nhất định.

Cụ thể, ông Agha cho biết, những hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn đã giảm mạnh. Các hoạt động viện trợ nhân đạo tăng nhanh, hàng hóa đã đến những thị trấn bị vây hãm.

Cùng quan điểm với HNC, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria ngày 6/3 khẳng định đất nước này đang trải qua một ngày bình yên nhất từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Cuộc nội chiến ở Syria xảy ra từ năm 2011. Từ đó đến nay, đã có tới 260.000 người đã thiệt mạng; gần 5 triệu người lâm vào cảnh tị nạn ở các quốc gia như Jordan, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Ai Cập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.