Thế giới

Phe đối lập tại Ghouta, Syria muốn ngừng bắn vì nhân đạo

19/03/2018, 11:49

Phe đối lập chính trong trong xung đột tại miền Đông Ghouta, Syria muốn ngừng bắn để sơ tán khẩn cấp.

Screen Shot 2018-03-18 at 22.34.01

Người dân trong khu vực đông Ghouta lo lắng về số phận của mình giữa mưa tên bão đạn

Failaq al-Rahman - phe đối lập chính trong xung đột tại miền Đông Ghouta, Syria đang đàm phán với phái đoàn về Liên Hợp Quốc về lệnh ngừng bắn, trợ cấp và sơ tán các trường hợp khẩn cấp. “Chúng tôi đang đàm phán nghiêm túc để đảm bảo an toàn và bảo vệ công dân” – ông Wael Alwan, người phát ngôn của nhóm Failaq al-Rahman cho biết.

“Điểm quan trọng nhất trong đàm phán là ngừng bắn, đảm bảo trợ cấp cho người dân, mở đường cho các trường hợp y tế và người bị thương cần được chữa trị bên ngoài Ghouta” - ông Alwan nói. 

Suốt một tháng nay, lực lượng chính phủ Syria đã thực hiện chiến dịch tấn công, chiếm lại phần lớn đông Ghouta – địa điểm chiến lược bên ngoài thủ đô Damascus. Văn phòng hợp tác các vấn đề nhân đạo (OCHA) của LHQ cho biết, tuần qua, đã có ít nhất 20.000 người chạy trốn khỏi khu vực.

Quân đội Syria đã mở hành lang nhân đạo gần khu vực Hammouriyeh trong tuần này, cho phép người dân mang theo đồ đạc từ đây chạy đến các vị trí mà họ cảm thấy được an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.