Quân sự

Phi công Su-34 Nga có thể ở trên mặt nước 12 tiếng

18/01/2019, 20:18

Các phi công Su-34 có thể ở trên mặt nước tới 12 giờ đồng hồ.

img
Trong buồng lái của máy bay ném bom Su-34 (ảnh tư liệu minh họa)

Báo Sputnik dẫn một nguồn tin trong ngành hàng không của Nga cho hay, Các phi công lái máy bay chiến đấu, bao gồm phi hành đoàn Su-34, sau khi nhảy dù, với các thiết bị và sử dụng bè bơm hơi có thể ở trên mặt nước tới 8-12 giờ để chờ các nỗ lực của các nhân viên cứu hộ.

"Nếu họ có sự chuẩn bị để bay qua vùng nước, đồng thời mặc trên người bộ đồ nhiều lớp đặc biệt sử dụng trên biển, thì sau khi nhảy dù, thuyền sẽ phồng lên, và nếu mọi thứ được trang bị đúng cách thì phi công sau khi nhảy dù xuống nước có thể ở đó trong vòng 8-12 giờ", - nguồn tin giải thích.

img
Phi công lái chiến cơ Su-34.jpg

Ngày 18/1, trong một chuyến bay huấn luyện trên Biển Nhật Bản, hai máy bay chiến đấu Su-34 đã va vào nhau trên không, mất kiểm soát và cả hai phi hành đoàn, gồm bốn phi công, đã nhảy dù, hiện 1 người đã được cứu sống trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm những thành viên còn lại của hai phi hành đoàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.