Thế giới

Phiến quân IS chiếm cửa khẩu biên giới Iraq - Syria

26/05/2015, 06:12

Ngày 24/5, giới chức Iraq cho biết, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm được Al-Walid - một cửa khẩu quan trọng

113
Dân quân người Kurd Iraq tham chiến chống IS

Ngày 24/5, giới chức Iraq cho biết, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiếm được Al-Walid - một cửa khẩu quan trọng, giáp với Syria. Trước đó, quân Chính phủ Iraq bị bao vây và buộc phải rút khỏi cứ điểm này sau những cuộc tấn công của phiến quân IS.

Hiện các lực lượng của Iraq đã rút về cửa khẩu Trebil, giáp biên giới Jordan. Trước đó, phiến quân IS đã chiếm được cửa khẩu Al-Tanaf của Syria. Hiện quân Chính phủ Iraq tại tỉnh Anbar đang phải đối mặt với các cuộc tấn công đánh chiếm của IS.

Phó Tổng thống Iraq - Ayad Allawi đã bày tỏ sự hoài nghi về tính hiệu quả của các cuộc không kích mà liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu. Theo ông Allawi thì Iraq cần phải có một chiến lược riêng cho mình. Ngay cả Chính phủ Mỹ mới đây cũng phải thừa nhận, vấn đề IS không thể giải quyết trong một sớm một chiều. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.