Thế giới

Phiến quân IS chiếm trọn TP Ramadi -Iraq

19/05/2015, 07:42

Phiến quân Nhà nước Hội giáo (IS) tuyên bố nắm quyền kiểm soát toàn TP Ramadi thủ phủ tỉnh Anbar, miền Tây Iraq

112
Phiến quân IS giương cờ sau khi chiếm TP Ramadi

Ước tính khoảng 500 dân thường và binh sỹ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào Ramadi.

Sau khi Ramadi rơi vào tay IS, Thủ tướng Haider al-Abadi quyết định triển khai lực lượng du kích Shi’ite nhằm giành lại thành phố, hành động này trước đây được coi là dẫn tới xung đột sắc tộc (dân số Ramadi chủ yếu theo đạo Hồi dòng Sunni).

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa xác nhận việc Ramadi thất thủ, nhưng cho rằng việc mất Ramadi không ảnh hưởng nhiều tới chiến dịch quân sự nhằm vào IS. “Liên quân sẽ phải hỗ trợ Iraq để giành lại quyền kiểm soát Ramadi”, nữ phát ngôn viên Elissa Smith của Lầu Năm Góc cho biết.

Giới phân tích cho rằng việc thành phố Ramadi thất thủ cho thấy “bước lùi” của quân đội Chính phủ Iraq kể từ khi quân đội chính phủ Iraq tuyên bố khởi động chiến dịch lấy lại các vùng lãnh thổ bị mất về tay Nhà nước Hồi giáo hồi tháng 6 năm 2014.

Nó cũng gây bất lợi đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq bởi Ramadi là thủ phủ của tỉnh Anbar, tỉnh lớn nhất của Iraq, nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 112 km về phía Tây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.