Philippines có thể áp dụng lệnh thiết quân luật đến hết năm

24/07/2017, 12:00

Hôm qua (23/7), đánh dấu 2 tháng Chính phủ Philippines thiết quân luật, tổ chức các chiến dịch tấn công...

33

Cuộc giao tranh giữa quân Chính phủ Philippines và phiến quân khủng bố đã kéo dài 2 tháng

Hôm qua (23/7), đánh dấu 2 tháng Chính phủ Philippines thiết quân luật, tổ chức các chiến dịch  tấn công nhằm vào các tổ chức khủng bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại TP Marawi, trên đảo Mindanao. 

Đây được coi là một trong những cuộc tấn công lớn nhất tại khu vực phía Nam Philippines. Đến nay, cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn và lệnh thiết quân luật có thể kéo dài tới cuối năm.

Một quan chức quân đội cấp tướng của Philippines thừa nhận họ đã đánh giá thấp đối thủ và đang vật lộn để diệt tận gốc chiến binh thánh chiến có tổ chức và ủng hộ IS. Đã có hơn 500 người thiệt mạng bao gồm 45 dân thường và 105 binh lính chính phủ trong cuộc giao tranh. Con số này sẽ không ngừng tăng khi xung đột còn tiếp diễn. 

Các chuyên gia an ninh cho rằng, Chính phủ cần sớm cải tổ chiến lược ngăn chặn tư tưởng Hồi giáo cực đoan.

Theo các chuyên gia, Manila đã được cảnh báo từ rất lâu rằng tư tưởng cực đoan đang lan rộng trên đảo Mindanao, các chiến binh thánh chiến nước ngoài không thể gia nhập IS tại Syria và Iraq đã ở lại Philippines để đầu quân cho những tổ chức khủng bố địa phương.

Song, Chính phủ đã không có hành động kịp thời dẫn đến cảnh “mất bò mới lo làm chuồng” như hiện nay. 

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.