Thế giới

Philippines giải phóng Marawi, Trung Quốc hứa hỗ trợ tối đa việc tái thiết

19/10/2017, 11:48
image

Trung Quốc tuyên bố sẽ hỗ trợ tối đa trong việc tái thiết Marawi sau khi Philippines giải phóng từ tay nhóm khủng bố.

duterte.

Tổng thống Philippines tuyên bố giải phóng thành phố Marawi từ tay nhóm khủng bố thân IS hôm 17/10. Ảnh AP

Theo báo Philstar, hôm qua 18/10, tại buổi họp báo ở Bắc Kinh, Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố nước này sẽ hỗ trợ hết sức mình trong công cuộc tái thiết thành phố Marawi vừa được quân đội chính phủ Philippines giải phóng khỏi tay các phần tử khủng bố thân IS.

Ông Lục Khảng nhận định cuộc chiến chống khủng bố là trách nhiệm chung của hầu hết các quốc gia và Trung Quốc nhận thấy cần phải hỗ trợ, cung cấp những gì chính phủ Philippines thấy cần thiết, bao gồm việc đóng vai trò tích cực trong quá trình ổn định và tái thiết thành phố Marawi sau xung đột.

Trước đó vào hôm 17/10, Tổng thống Duterte đã tới thăm vùng chiến sự và phát biểu trong tiếng reo hò của các binh sĩ: "Thưa quý vị, tôi xin tuyên bố thành phố Marawi đã được giải phóng khỏi ảnh hưởng khủng bố".

Lời tuyên bố của người đứng đầu chính phủ Philippines chỉ cách khu vực chiến địa "nóng" khoảng 1km. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.