Thế giới

Philippines tuyên bố không đàm phán, khoan nhượng phiến quân Maute

27/06/2017, 20:16

Chính quyền Philippines tuyên bố sẽ không đàm phán và khoan nhượng với các lực lượng khủng bố.

zing_IS_phil

Chính quyền Philippines tuyên bố sẽ không đàm phán và khoan nhượng với các lực lượng khủng bố (ảnh CNNP/CNN)

Theo Reuters, hôm nay 27/6, trong cuộc họp báo diễn ra tại Dinh Tổng thhoosng Malacanang, ông Ernesto Abella - người phát ngôn của Tổng thống Phillipines khẳng định nước này kiên quyết không đàm phán với các lực lượng phiến quân Maute và khủng bố nói chung cả trong lẫn ngoài nước.

Ông Ernesto Abella cũng nhấn mạnh việc chính phủ sẽ không khoan nhượng với nhóm phiến quân Maute có liên hệ với Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)  đang ẩu náu tại thành phố Marawi, miền Nam nước này khi mà trước đó thủ lĩnh của chúng ra yêu cầu đàm phán để thả 150 con tin bị giam giữ tại Marawi nhân dịp lễ ăn chay của người Hồi giáo Eid-Al- Fitr.

Cách đây vài ngày, chính quyền Philippines đã chấp nhận đề nghị để Australia triển khai máy bay chống khủng bố Maute trên đảo Mindanao.

Theo đó, quân đội Australia sẽ sớm bắt đầu triển khai máy bay do thám P-3 Orion hoạt động trên đảo Mindanao để giúp quân đội chính Philippines trong cuộc chiến chống khủng bố Maute.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.