Xã hội

Phó bí thư huyện xin nghỉ khi phải luân chuyển công tác

29/09/2017, 16:20

Ngày 29/9, ông Đặng Minh Khanh, Phó bí thư Huyện ủy Hướng Hóa vừa làm đơn xin nghỉ công tác...

Xin- o- lai- cong- tac- khong- duoc- Pho- Bi- thu-

Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị)

Ông Đặng Minh Khanh, Phó Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, bản thân ông lên nhận công tác từ tháng 11/1982, đến nay đã được gần 36 năm, với nhiều cương vị công tác khác nhau, từ giáo viên sau đó đi bộ đội, rồi chuyển ngành về Công ty Lương thực năm 1993. Từ năm 1996, ông về công tác tại Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hướng Hóa.

Ông Khanh được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị từ tháng 1/2001, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa đến tháng 5/2015. Sau đó, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa cho đến nay.

Theo ông Khanh, dù ở cương vị nào thì bản thân ông cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, chiều 27/9, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Tổ chức Tỉnh ủy lên làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy, thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Khanh về công tác tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị, giữ chức vụ Phó ban.

Trước đó, vào ngày 18/9, ông Đặng Minh Khanh đã có “Đơn xin đề nghị không thực hiện điều động luân chuyển công tác”, vì lý do sức khỏe gửi Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị, nhưng không được.

Ông Khanh cho biết, bản thân ông tuổi đã cao, chỉ còn 2 năm 4 tháng nữa là đến tuổi nghỉ hưu, trong khi bản thân ông bị mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 (11,2), mỡ máu quá cao, huyết áp, phì đại tiền liệt tuyến, đau tức ngực, nguy cơ mạch vành.

“Với điều kiện sức khỏe như thế, lại phải chuyển công tác xa nhà, từ Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) về TP. Đông Hà (Quảng Trị) 60 - 70km, nên bản thân ông thấy không đủ sức khỏe để tiếp tục công tác”, ông Khanh chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.