Thời sự

Phó Thủ tướng phê bình nhiều bộ, ngành không cử lãnh đạo đi họp

11/12/2018, 06:09

Chiều 10/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự Hội nghị Thống kê bộ, ngành năm 2018 nhằm đánh giá...

8

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Chiều 10/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự Hội nghị Thống kê bộ, ngành năm 2018 nhằm đánh giá công tác thống kê bộ, ngành giai đoạn 2014- 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ và Thủ tướng đã giao cho ngành Thống kê nhiều nhiệm vụ quan trọng. Và thực tế, những thành tựu về kinh tế - xã hội của quốc gia, các quyết sách về chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội có vai trò rất lớn của ngành Thống kê.

Phó Thủ tướng cũng thông tin, trong Luật Thống kê 2015 quy định 186 chỉ tiêu thống kê quốc gia, trong đó 79 chỉ tiêu phân công cho 21 bộ, ngành chủ trì thu thập, tổng hợp. Tuy nhiên, các bộ, ngành mới thu thập và báo cáo được 34 chỉ tiêu, còn 29 chỉ tiêu đã thu thập nhưng chưa báo cáo và còn 16 chỉ tiêu chưa thực hiện. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Thống kê 2015 nhưng tới nay vẫn còn 2 bộ chưa thành lập cơ quan thống kê là Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng phê bình nhiều bộ ngành “không quan tâm”, không cử lãnh đạo đi họp, dù giấy mời hoả tốc gửi đi nhưng không hồi âm, không nghiêm túc triển khai pháp luật về thống kê. Nhấn mạnh vai trò của thống kê, Phó Thủ tướng dẫn lời của một giáo sư cho rằng, số liệu sai lệch sẽ “giết chết” các quyết định. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.