Thế giới

Phóng viên Nga: S-300, Pantsir đánh chặn được hơn 20/100 tên lửa

14/04/2018, 11:44
image

Theo anh Golovko, Mỹ và liên quân đã bắn tổng cộng khoảng 100 tên lửa từ chiến hạm và máy bay.

Tên lửa Pantsir

Tên lửa Pantsir

Kênh truyền hình Ngôi Sao của quân đội Nga dẫn lời phòng viên của hãng này thường trú tại Syria cho biết các tổ hợp tên tên lửa phòng không S-300, Pantsir mà Nga bàn giao cho Syria đã đánh chặn được hơn 20 tên lửa của Mỹ và liên quân trong cuộc tấn công chớp nhoáng diễn ra vào sáng sớm ngày 14/4 theo giờ Damascus.

Phóng viên Alexei Golovko của kênh Ngôi Sao cho hay, nhóm tác nghiệp của anh thức dậy bởi các tiếng nổ dữ dội bất ngờ vang lên vào lúc 4 giờ sáng theo giờ địa phương.

Từ những vị trí tốt nhất, nhóm phóng viên bắt đầu tác nghiệp, ghi lại những biến động từ cuộc tấn công chớp nhoáng của Anh, Mỹ, Pháp nhằm vào Syria.

Tên lửa S-300

Tên lửa S-300 (ảnh tư liệu)

Anh Alexei Golovko cho biết, ngay khi tiếng nổ đầu tiên phát ra, các tổ hợp tên lửa phòng không S-300, Pantsir của quân đội Syria đã hoạt động. Chúng đã bắn hạ được ít nhất hơn 20 quả tên lửa tấn công từ liên quan.

Theo anh Golovko, Mỹ và liên quân đã bắn tổng cộng khoảng 100 tên lửa từ các tàu chiến và máy bay ném bom, chiến đấu.

Các mục tiêu mà Alexei Golovko miêu tả trùng khớp với những gì liên quân phương Tây đã công bố sau vụ tập kích nhanh.

>> THEO DÕI THÔNG TIN TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ SYRIA MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.