Thế giới

Phóng viên nước ngoài phải chi 10.000 USD để được đến Triều Tiên

22/05/2018, 07:15

Đây là phí visa mà Triều Tiên yêu cầu nếu phóng viên muốn đến đưa tin về lễ đóng cửa điểm thử hạt nhân.

punggye-ri_cpxc

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri, Triều Tiên

Tờ Korean Times dẫn lời các quan chức chính phủ Hàn Quốc hôm 21/5 cho biết, Triều Tiên yêu cầu các phóng viên nước ngoài phải trả phí visa với số tiền 10.000 USD (khoảng 227 triệu đồng) cho một người, để có thể đến được đất nước này đưa tin về về việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Bình Nhưỡng yêu cầu các phóng viên đại diện cho những báo đài đã được mời phải đến đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh vào lúc 11 giờ sáng ngày 22/5.

Sau khi đóng đủ phí visa, họ sẽ lên chuyến bay đến thành phố Wonsan của Triều Tiên, rồi di chuyển bằng xe buýt tới bãi thử Punggye-ri.

e3881e1e4b624dfd82f8b8e93e4cdd0c

Các phóng viên Hàn Quốc trên đường sàng Triều Tiên đưa tin về buổi lễ (Nguồn Yonhap)

Trong khi đó, các phóng viên Hàn Quốc sẽ được miễn loại phí này.

Mặc dù Hàn Quốc đã gửi một danh sách phóng viên được chọn sẵn để đưa tin về sự kiện này nhưng không được Triều Tiên chấp nhận tất cả.

Thay vào đó, Bình Nhưỡng đã chọn hãng News1 và đài MBC, mỗi hãng cử đi 4 người đến để đưa tin.

Trước đó, Triều Tiên đã mời một số phóng viên đến từ Hàn Quốc, Mỹ, Nga, Anh và Trung Quốc đến dự buổi lễ đóng cửa điểm thử hạt nhân, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23-25/5.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.