Thời sự

Phớt lờ cảnh báo, ngư dân vẫn thản nhiên đánh cá vùng biển nguy hiểm

11/12/2014, 11:08

Đến 6 giờ sáng nay (11/12), tàu cá BĐ 96972TS của ngư dân Bình Định đang ở vùng biển giữa QĐ. Hoàng Sa- Trường Sa tắt radio, cắt liên lạc với ngành chức năng.

Tàu thuyền cần thực hiên cảnh báo, chỉ đạo phòng tránh bão của ngành chức năng
Tàu thuyền cần thực hiện cảnh báo, chỉ đạo phòng tránh bão của ngành chức năng

Theo Trung tâm PCLB khu vực miền Trung – Tây Nguyên, tàu cá BĐ 96972 TS (công suất 500 CV) do ông Võ Thanh Đô (ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ, kiêm thuyền trưởng, đã phớt lờ yêu cầu ngành chức năng về phòng tránh bão số 5.

Trước đó, trưa ngày 10/12, tàu ở vị trí có tọa độ 12005’ vĩ độ Bắc - 112005’ kinh độ Đông, vùng biển giữa QĐ. Hoàng Sa - QĐ. Trường Sa. Các đơn vị chức năng Bình Định đã phát thông tin về bão, nhưng tàu không chịu di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm với lý do tại khu vực đang hoạt động sóng, gió không lớn, nhiều cá.

Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Khai thác và Bảo vệ NLTS Bình Định phối hợp với chính quyền địa phương đến tận nhà, vận động, yêu cầu gia đình chủ tàu liên lạc và gọi tàu di chuyển ngay ra khỏi vùng nguy hiểm. Gia đình chủ tàu đã viết cam kết sẽ liên lạc, kêu gọi tàu di chuyển đến nơi an toàn. Tuy nhiên đến sáng nay, tàu này tắt radio, cắt liên lạc.

Nhiều tàu thuyền chủ động về bến âu thuyền Thọ Quang -Đà Nẵng trú tránh bão
Nhiều tàu thuyền chủ động về bến âu thuyền Thọ Quang - Đà Nẵng trú tránh bão

Trung tâm PCLB khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho hay: thống kê từ Văn phòng Ban chỉ huy PCLB&TKCN và BĐBP các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận, đến sáng ngày 11/12, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho tổng số 35.181 phương tiện/157.265 lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Trong đó, khu vực QĐ. Hoàng Sa có 9 tàu của ngư dân Quảng Ngãi, Bình Định. Khu vực QĐ. Trường Sa gần 150 tàu (gồm: Quảng Nam: 18 tàu/744 LĐ (đang neo đậu tại đảo Đá Bắc-Trường Sa); Quảng Ngãi: 53 tàu/824 LĐ; Bình Định: 12 tàu/85 LĐ (từ 110 vĩ Bắc trở xuống phía Nam); Phú Yên: 60 tàu/563 LĐ; Khánh Hòa: 05 tàu/42 LĐ (từ 100 vĩ Bắc trở xuống phía Nam).

Riêng khu vực giữa QĐ. Hoàng Sa- QĐ. Trường Sa vẫn còn 1 tàu trên của ngư dân Bình Định. Hoạt động khu vực khác: 3.149 tàu. Neo đậu và hoạt động ven bờ đi về trong ngày gần 32.000 tàu.

Ngân Hà

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.