Pháp đình

Phụ xe lập mưu trộm 6 tỷ đồng trên ô tô khách lĩnh án

18/11/2017, 09:15

Biết xe khách thường chuyển số tiền lớn ra Hà Nội, gã phụ xe đã lập mưu để trộm tiền trên xe.

trom-6-ty-1487866711542

Đối tượng Bình và Dương cùng số tiền các đối tượng đã trộm cắp trên xe khách Tuấn Thủy.

TAND Nghệ An vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Thanh Bình (33 tuổi) và Cao Ngọc Dương (28 tuổi) trú tại thành phố Vinh. Liên quan tới vụ án này, Phan Bùi Thông (24 tuổi) xử tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Cao Ngọc Minh (21 tuổi) tội không tố giác tội phạm.

Theo truy tố, Bình là phụ xe của nhà xe Tuấn Thủy chạy tuyến TP Vinh - Hà Nội. Nhiều lần nhận các gói hàng của một khách quen gửi từ Nghệ An ra cho người thân làm ở tiệm vàng tại Hà Nội, Bình sinh nghi bên trong chứa tiền nên nghĩ kế ăn trộm.

23698681-1482827041839024-1371-2887-8256-151093401

Các đối tượng tại phiên xét xử

Vờ ốm để xin nghỉ từ vài ngày trước, tối 15/2/2017, Bình đóng giả hành khách bị tai nạn giao thông, băng bó mặt và đầu được Cao Ngọc Dương trong vai người thân dìu lên chính nhà xe Tuấn Thủy - nơi hàng ngày Bình là phụ xe để hành trình về quê ở Thanh Hóa.

Bình rên rỉ thông báo với chủ xe vết thương chưa lành nên muốn được chủ xe xếp ngồi ghế trước và được đồng ý. Hắn ta chọn nằm giường ngay cạnh rương đựng hàng khách gửi, trong khi đó Dương làm nhiệm vụ cảnh giới.

Lợi dụng khi xe đang đón khách, Bình nhanh tay mở rương lấy bọc hàng mục tiêu cất vào người. Vài phút sau, Bình vờ kêu vết thương tái phát nên được Dương dìu xuống khỏi xe để tới bệnh viện thăm khám...

Bộ đôi về nhà mở bọc hàng ra thì thấy 220.000 USD, 600.000 Baht; 921.000 JPY; 669.300 TWD, trị giá hơn 6 tỷ đồng. Bình lấy 2/3, số còn lại của Dương và cho Cao Ngọc Minh (21 tuổi, trú thành phố Vinh) 3.000 USD.

Có khoản tiền lớn, ngày hôm sau Dương, Minh cùng nhóm bạn tới quán karaoke "đập phá" thì xảy ra va chạm với một nhóm thanh niên khác. Để giải quyết mâu thuẫn, Dương gọi điện cho Phan Bùi Thông (24 tuổi) mượn súng.

Thông mang một khẩu AK, một khẩu Săm-lét cùng 35 viên đạn cùng Dương đi giải quyết mâu thuẫn với đám thanh niên kia, song chưa kịp ra tay thì bị cảnh sát bắt. Từ vụ án này, Dương khai ra vụ trộm hơn 6 tỷ trên xe khách do Nguyễn Thanh Bình chủ mưu.

HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Thanh Bình 8 năm tù giam tội trộm cắp tài sản; Cao Ngọc Dương 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản và một năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Thông nhận 12 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Minh 9 tháng tù tội không tố giác tội phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.