Thế giới

Phương Tây không muốn điều tra vụ tấn công hóa học ở Idlib

21/04/2017, 14:28

Các nước phương Tây không muốn tìm ra thủ phạm thực sự đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria?

44

Hậu quả vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib, Syria hôm 4/4

Hãng Tass ngày 20/4 dẫn tuyên bố của các nhà ngoại giao Nga nói rằng, các nước phương Tây đã không muốn điều tra công tâm để tìm ra thủ phạm thực sự đứng đằng sau vụ tập kích bằng vũ khí hóa học gây chấn động thế giới ở Syria.

Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Tổ chức Không phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) nhấn mạnh rằng, thực tế các nước phương Tây không muốn điều tra một cách rõ ràng về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib mà họ đã cáo buộc trách nhiệm cho chính quyền Tổng thống Syria Assad.

Trước đó, hôm 19/4 cũng đã diễn ra một phiên làm việc đặc biệt của Ủy ban Điều hành OPCW. Trong cuộc họp này, đại diện của Nga và Iran đã trình dự thảo nghị quyết yêu cầu điều tra tận cùng sự vụ nhưng đã bị phản đối với lý do cho rằng, “không có gì cần làm rõ thêm về tình hình”.

Quan chức Nga cho biết, phái đoàn của Mỹ đã tuyên bố chống lại việc lập các đoàn chuyên gia quốc tế để điều tra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Idlib hôm 4/4 vừa qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.