Thông tin doanh nghiệp

Phương Thành Tranconsin thương hiệu mạnh

09/02/2016, 06:50

Phương Thành Tranconsin là nhà thầu lớn và uy tín trong lĩnh vực xây dựng giao thông,...

2. Ảnh số 02_111
Thi công Dốc Cun - Hòa Bình, gói thầu CP6, dự án Quản lý tài sản đường bộ (VRAM) QL6 đoạn Hòa Bình - Sơn La.

Hơn 16 năm thành lập, gần 12 năm cổ phần hóa (2004), từ doanh nghiệp với hơn 40 lao động, sản lượng gần 100 tỷ đồng, tới nay Phương Thành Tranconsin đã có sản lượng hơn 1500 tỷ đồng, 650 lao động thường xuyên đủ việc làm, thu nhập hơn 10 triệu đồng/người/tháng.

Tiên phong cổ phần hóa

Phương Thành Tranconsin là nhà thầu lớn và uy tín trong lĩnh vực xây dựng giao thông, là một trong những đơn vị đầu tiên tiến hành cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước. Đơn vị tham gia xây dựng nhiều dự án, công trình giao thông trên khắp địa bàn cả nước, từ địa đầu Tổ quốc đến mũi Cà Mau; từ những khu vực vùng núi heo hút có địa hình hiểm trở đến các vùng đồng bằng; từ các tuyến đường nâng cấp, cải tạo có quy mô nhỏ đến các tuyến quốc lộ, các cây cầu và các tuyến đường cao tốc quy mô lớn.

Khi mới thành lập năm 1999, lực lượng cán bộ mỏng, máy móc thiết bị ít, công việc chủ yếu là làm thầu phụ và một số dự án nhỏ được Bộ GTVT chỉ định, năng lực cạnh tranh yếu. Đời sống người lao động lúc đó gặp rất nhiều khó khăn như các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng GTVT thời điểm đó. Trước xu thế đổi mới mô hình doanh nghiệp, ban lãnh đạo công ty đã bám sát chỉ đạo của Bộ GTVT tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp. Ngày 23/6/2004, công ty tiến hành đại hội cổ đông và chính thức hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần.

Năm 2006, nắm bắt được yêu cầu mới của ngành GTVT, Phương Thành Tranconsin đã chủ động đề xuất với Bộ thực hiện thoái vốn Nhà nước. Đây là tiền đề quan trọng để công ty có thể tham gia đấu thầu các dự án có nguồn vốn nước ngoài. Công ty liên tiếp trúng thầu các dự án lớn như: QL37 Thái Nguyên - Bắc Giang, QL38 Hải Dương - cầu Tràng, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, cao tốc Hà nội - Lào cai, cầu Pắc Ma, cầu Nậm Khao trên địa bàn tỉnh Lai châu; cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đường hành lang ven biển phía Nam… Lãnh đạo công ty tiếp tục đổi mới phương pháp quản trị doanh nghiệp, xây dựng văn hóa công ty, sắp xếp lại nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Tăng trưởng bền vững

Liên tục 11 năm qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành luôn có mức tăng trưởng nhanh, bền vững. Hàng năm, giá trị sản lượng, doanh thu, đầu tư, nộp nghĩa vụ, lợi nhuận tăng từ 15 - 20%, số lao động, thu nhập bình quân tăng từ 10 đến 12%, công ty không có nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội.

Từ năm 2014, với vai trò là nhà thầu thi công, Phương Thành tiếp tục triển khai các dự án lớn như: Nâng cấp mở rộng QL1 qua tỉnh Thanh Hóa, Khánh Hòa; dự án kết nối cầu Cao Lãnh - Vàm Cống; đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Nhà nước và Bộ GTVT về xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư, công ty mạnh dạn tham gia đầu tư các dự án theo hình thức BOT giao như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cầu Bạch Đằng nối Hải Phòng - Quảng Ninh, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Các dự án trên đã và sẽ góp phần thay đổi diện mạo cho ngành GTVT hiện tại và tương lai.

Năm 2015, lãnh đạo công ty đã nghiêm túc triển khai các nội dung chương trình thi đua phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục cải cách, quyết liệt đổi mới vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp do Bộ GTVT và Công đoàn GTVT Việt Nam phát động.

Ngay từ đầu năm 2016, Phương Thành Tranconsin đã khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, chủ động thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tiếp tục xây dựng nhiều cây cầu, con đường hiện đại, thiết thực góp phần xây dựng đất nước và khẳng định thương hiệu Phương Thành Tranconsin.

Trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, lãnh đạo công ty thường xuyên chú trọng công tác con người, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp cổ phần luôn phát huy vai trò hạt nhân, đổi mới và thực hiện nhất thể lãnh đạo, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu.

Đảng bộ liên tục được công nhận trong sạch vững mạnh, được cấp trên khen thưởng; Tổ chức công đoàn thực sự là người đại diện và chăm lo cho người lao động; Công ty liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tích cực hưởng ứng đóng góp các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa hàng chục tỷ đồng như làm hai cầu treo dân sinh.

Chương trình “Nhịp cầu yêu thương”, xây mới, sửa chữa trường học, nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Nam Định, trợ giúp tặng quà 31 học sinh nghèo vượt khó học giỏi là con CNLĐ ngành GTVT tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và các hoạt động 70 truyền thống ngành GTVT. Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh, Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT, công ty và cá nhân Tổng giám đốc Phạm Văn Khôi được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.