Doanh nghiệp

Phương Thành Tranconsin vào Câu lạc bộ doanh nghiệp nghìn tỷ

13/02/2016, 15:58

Doanh nghệp và cá nhân Chủ tịch HĐQT vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

IMG_7213
Thứ trưởng phụ trách Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể lãnh đạo công ty

Ngày 13/2, tại lễ triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Công ty CP đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành (Phương Thành Tranconsin), Thứ trưởng phụ trách Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đánh giá cao sự trưởng thành của doanh nghiệp sau 10 năm cổ phần hóa, trở thành doanh nghiệp xây dựng giao thông có uy tín, đảm nhận được các công trình giao thông quan trọng, hiện đại của đất nước. Ông mong muốn Phương Thành Tranconsin tiếp tục đầu tư theo chiều sâu, chiều rộng để trong tương lai trở thành  một tập đoàn kinh tế lớn.

Nhân dịp này, Thứ trưởng phụ trách Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể đơn vị  và cá nhân Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Phương Thành Tranconsin Phạm Văn Khôi do có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2010-2014.

Ông Phạm Văn Khôi - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc cho biết, doanh nghiệp đang triển khai thi công hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quan trọng trên khắp các vùng miền của đất nước. Năm trước công ty đã hoàn thành các công trình cầu Nậm Khao (huyện Mường Tè, Lai Châu), cầu Sáu Nạn (huyện Năm Căn, Cà Mau), QL6 đoạn Lương Sơn- Hòa Bình, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ và đang thi công các gói thầu thuộc dự án QL1…

Bên cạnh là nhà thầu thi công công trình giao thông, Phương Thành Trancosin còn là nhà đầu tư tham gia các dự án BOT giao thông: đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ, cầu Bạch Đằng, cao tốc Hạ Long- Vân Đồn, Bắc Giang- Lạng Sơn. Hiện doanh nghiệp đã được xếp vào Câu lạc bộ nghìn tỷ đồng. Năm 2016, chỉ tiêu giá trị doanh nghiệp hướng đến là 1.800 tỷ đồng. “Phương hướng của doanh nghiệp là tiếp tục đầu tư các dự án giao thông xã hội hóa, mua bán công ty, mở rộng sang các lĩnh vực ngoài giao thông và vươn tầm hoạt động ra các nước trong khu vực” - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Phạm Văn Khôi cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.