Thế giới

Putin:Muốn chấm dứt nội chiến Ukraine, hãy cho miền Đông tình trạng đặc biệt

06/06/2018, 16:47

Để chấm dứt xung đột nội địa tại Ukraine, chính quyền Kiev có thể trao tình trạng đặc biệt cho Ukraine.

Cảnh tượng hoang tàn tại miền Đông Ukraine

Cảnh tượng hoang tàn tại miền Đông Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, để chấm dứt nội chiến tại Ukraine, chính quyền Kiev có thể trao tình trạng đặc biệt với quyền lực lớn hơn cho chính quyền khu vực miền Đông Ukraine như cách Nga đã thực hiện với Chechnya.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với kênh truyền hình Australia ORF, ông Putin nói: “Nga đã phải đưa ra quyết định rất phức tạp và trao cho Cộng hòa Chechen cùng nhiều chủ thể liên bang khác tình trạng đặc biệt, cho phép họ có mức độ độc lập lớn hơn trong Liên bang Nga”.

“Điều tương tự đáng lẽ có thể được thực hiện tại Ukraine đối với chính quyền tại miền Đông Ukraine (Donbass) và tôi thắc mắc, tại sao họ vẫn chưa làm vậy? Chẳng hạn, theo kịch bản đó, sẽ không cần thiết phải hạn chế sử dụng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số tại Ukraine”.

Xung đột quân sự tại miền Đông Ukraine khởi phát từ năm 2014 sau cuộc đảo chính tại Kiev, lật đổ Tổng thống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.