Hồ sơ tài liệu

Qatar đang gặp áp lực mạnh vì các yêu sách của 4 nước Arập

24/06/2017, 11:21

Dù tuyên bố yêu sách của các nước láng giềng là phi thực tế nhưng Qatar vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

flags_and_confetti___qatar_national_day_by_ramyk-d

 

Ngày 23/6, chính quyền Qatar cho biết họ đang xem xét kỹ lưỡng danh sách các yêu cầu mà 4 nước Arab láng giềng đưa ra trước đó nhưng cho rằng các yêu sách này là phi lý, phi thực tế.

Saudi Arabia, Ai Cập, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất hôm 21/6 đã ra tối hậu thư đòi Qatar đóng cửa kênh truyền hình Al Jazeera, chấm dứt quan hệ với Iran, đóng cửa một căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kì và chi trả tiền bồi thường cho các nước Arập.

Phản ứng lại, Ủy ban nhân quyền quốc gia Qatar ra tuyên bố, danh sách các yêu cầu mà 4 nước vùng Vịnh đưa ra đối với Qatar là vi phạm các công ước về nhân quyền, vì thế chính quyền Qatar không nên chấp thuận.

Trong một diễn biến có liên quan, tổ chức Liên Hợp Quốc ngày 23/6 đã đề nghị trợ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ở vùng Vịnh sau khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngỏ ý Kuwait là bên thích hợp nhất để đứng ra làm trung gian.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.