Thế giới

Qatar khiếu nại UAE lên LHQ vì vi phạm không phận

12/01/2018, 14:16

Qatar đã nộp đơn khiếu nại tới Liên Hợp Quốc, cáo buộc máy bay quân sự của các tiểu vương quốc Ả-rập.

flags_and_confetti___qatar_national_day_by_ramyk-d

Qatar đang bị các nước Ả-rập bao vây trừng phạt 

Qatar đã nộp đơn khiếu nại tới Liên Hợp Quốc, cáo buộc máy bay quân sự của các tiểu vương quốc Ả-rập (UAE) vi phạm không phận nước này hồi tháng 12 – hãng thông tấn quốc gia QNA cho biết ngày 12/1.

Theo thông tin từ QNA, Đại sứ Qatar tại Liên Hợp Quốc đã gửi thông điệp tới Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ về các cáo buộc vi phạm xảy ra vào 9:45 sáng ngày 21/12 theo giờ địa phương, kéo dài trong 1 phút.

QNA dẫn lời Đại sứ cho biết, “máy bay UAE đã tiến vào không phận Qatar mà không báo trước hoặc có sự đồng ý của cơ quan chức năng Qatar”. Vụ việc này đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Qatar cũng như vi phạm các điều khoản về luật, công ước và các quy định quốc tế”.

UAE là một trong bốn đất nước Ả-rập bao gồm Saudi Arabia, Bahrain và Ai Cập đang áp các lệnh trừng phạt đi lại, ngoại giao và thương mại đối với Qatar, cáo buộc Doha ủng hộ khủng bố. Về phần mình, Qatar từ chối các cáo buộc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.