Trong nước

QBV Việt Nam 2008 giải nghệ, chuyển sang "gõ đầu trẻ"

14/02/2016, 18:05

Thủ môn Dương Hồng Sơn đã chính thức treo găng để chuyển sang làm công tác huấn luyện.

duong-hong-son
Thủ thành Dương Hồng Sơn giải nghệ

Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2008, Quả bóng vàng Việt Nam 2008 - Dương Hồng Sơn đã quyết định treo găng, chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số dù vẫn còn 1 năm hợp đồng với Hà Nội T&T. Sau đây, Dương Hồng Sơn sẽ đảm nhận vai trò HLV thủ môn đội U19 Hà Nội T&T.

Trưởng thành từ lò SLNA, nhưng giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp gác đền của Dương Hồng Sơn gắn với Hà Nội T&T. Thủ thành này chính là bản hợp đồng đình đám đầu tiên mà bầu Hiển chiêu mộ (giá 2 tỷ từ SLNA) sau khi gia nhập làng bóng Việt Nam.

Cùng với Hà Nội T&T, Dương Hồng Sơn đã có 2 chức vô địch V-League, 4 lần á quân trong 6 mùa giải liên tiếp. Trong màu áo ĐTQG, Dương Hồng Sơn cũng là công thần khi góp công lớn đưa đội bóng áo đỏ lên ngôi vô địch AFF Cup 2008.

Trước khi giải nghệ, Dương Hồng Sơn có nửa mùa V-League 2015 là lựa chọn số 1 trong khung gỗ Hà Nội T&T. Tuy vậy, cuối mùa giải 2015, thủ thành xứ Nghệ này dính chấn thương và không còn giữ được vị trí số 1 ở đội bóng Thủ đô.

Được biết, BLĐ Hà Nội T&T đang lên kế hoạch tổ chức trận đấu tri ân HLV Phan Thanh Hùng và thủ thành Dương Hồng Sơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.