Trong nước

Quân bầu Đức mất điểm trầm trọng trong mắt thầy Park

16/05/2018, 07:39
image

HAGL đã có một trận đấu thất vọng trước Hà Nội FC tại lượt về tứ kết Cúp Quốc gia 2018.

ha-noi-hagl

HAGL (đỏ) thể hiện bộ mặt yếu đuối trước Hà Nội FC

Tối 15/5, HAGL hành quân ra Hà Nội làm khách trên sân đội bóng Thủ đô tại lượt về tứ kết Cúp Quốc gia 2018, với hi vọng có thể tạo ra một kết quả bất ngờ để lấy vé vào bán kết. Tuy nhiên, HAGL lại có 90 phút thất vọng.

Ngoài vài phút đầu hưng phấn, phần lớn thời gian đội khách bị Hà Nội FC ép sân đến nghẹt thở. Nếu may mắn và chính xác hơn, Hà Nội FC đã phải có nhiều hơn 1 bàn thắng, sau cả thảy khoảng 20 cú sút về phía khung thành Văn Tiến.

Theo dõi HAGL thi đấu, kể cả thời điểm trước và sau Công Phượng vào sân đều thấy rõ sự yếu đuối, thiếu tính chiến đấu. Rất may ngoại binh Rimario chơi khá năng nổ nên cũng góp phần tạo ra đôi chút sức ép cho đội bóng áo đỏ.

Nhìn tổng thể, những cái tên ăn cơm tuyển của HAGL như Văn Thanh, Xuân Trường, Hồng Duy, Công Phượng đều chơi dưới sức, kém bùng nổ. Văn Toàn để lại dấu ấn với bàn mở tỉ số nhưng về cơ bản anh cũng chơi kém hiệu quả.

Trận đấu tối qua, HLV Park Hang-seo có mặt trên khán đài và chắc chắn nhà cầm quân người Hàn Quốc không thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò thuộc biên chế HAGL. Ngược lại, nhóm cầu thủ U23 của Hà Nội như Thành Chung, Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Đình Trọng... chơi khá tốt.

Hiện tại, HLV Park Hang-seo đang gấp rút chuẩn bị lên danh sách cho đội tuyển Olympic Việt Nam dự ASIAD 2018 vào tháng 8 tới. Dự kiến, thầy trò ông Park sẽ hội quân vào đầu tháng 7.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.