Thế giới

Quan chức Mỹ đề nghị 21 quốc gia loại Triều Tiên ra khỏi LHQ

19/09/2017, 11:38

Một quan chức cấp cao của Mỹ đã gửi thư đề nghị 21 nước nhất trí loại Triều Tiên ra khỏi LHQ.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong một chuyến thị sát loại vũ khí hạt nhân mới.

Hôm qua 18/9, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á của Thượng viện Mỹ Cory Gardner đã gửi thư đề nghị 21 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Brazil, Anh, Bulgaria, Campuchia, Cuba, Cộng hòa Séc, Ai Cập, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Mông Cổ, Nigeria, Pakistan, Ba Lan, Romania, Nga... cùng gia tăng sức ép lên Triều Tiên nhằm trừng phạt hành động liên tục phóng tên lửa trong một thời gian ngắn của nước này.

Cụ thể, nội dung bức thư đề nghị các nước có trong danh sách trên cắt đứt quan hệ, đóng cửa các cơ sở ngoại giao và loại Triều Tiên ra khỏi Liên hợp quốc bởi đây là "hành động cứng rắn cần thiết phải làm để chống lại sự thách thức luật pháp quốc tế và đe dọa các quốc gia trên toàn cầu".

Trước đó, vào hôm 15/9, Triều Tiên lại gây rúng động thế giới khi thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo qua không phận Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói tên lửa Triều Tiên bay khoảng 3.700 km và đạt độ cao tối đa 770 km, cao hơn và xa hơn so với các lần thử trước đó.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.