Góc nhìn

Quan chức Nga: Mỹ không được rút khỏi thỏa thuận với Iran

15/10/2017, 10:22

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga tuyên bố rằng thỏa thuận hạt nhân với Iran không thể bị hủy bỏ theo ý Mỹ.

Bà Valentina Matvienko.

Bà Valentina Matvienko.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, bà Valentina Matvienko tuyên bố rằng thỏa thuận hạt nhân với Iran không thể bị hủy bỏ theo ý của Mỹ.

Hôm 14/10, trong thông điệp gửi dân Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông phản bác xác nhận của Quốc hội Mỹ rằng Iran đang tuân thủ thỏa thuận về chương trình hạt nhân.

"Hôm nay chúng ta đã nghe thấy tiếng nói của nhiều nước châu Âu, bà Federica Mogherini (Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu) cũng đánh giá tuyên bố như vậy của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump", - bà Matvienko nói với các nhà báo.

"Trước hết, thỏa thuận đó đã là một đạo luật quốc tế, văn bản quốc tế, được thông qua trong hình thức nghị quyết của Hội đồng Bảo an, chứ không phải là thỏa thuận song phương giữa Iran và Hoa Kỳ. Do vậy thỏa thuận không thể bị hủy bỏ theo ý kiến của bất kỳ một bên nào", - bà nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga bày tỏ sự tin tưởng rằng thỏa thuận "hiển nhiên sẽ tiếp tục hiệu lực".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.