Thế giới

Quân đội Iraq đuổi lực lượng người Kurd khỏi thành phố Kirkuk

21/10/2017, 09:09

Quân đội Iraq đưa ra lời đe dọa lực lượng người Kurd phải rút toàn bộ quân khỏi miền bắc Iraq.

kurd-1437864974

Lực lượng người Kurd ở Iraq. Ảnh minh họa

Theo Reuters, hôm qua 20/10, Tư lệnh các chiến dịch nước ngoài của Lực lượng Vệ Binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - Thiếu tướng Qassem Soleimani bất ngờ đưa ra lời đe dọa những lãnh đạo, chỉ huy của lực lượng người Kurd tại miền Bắc Iraq rằng: "Các vị phải rút toàn bộ quân khỏi thành phố Kirkuk, nếu không quân đội Iraq và đồng minh sẽ buộc phải dùng đến biện pháp mạnh!".

Phát biểu trước các nhà lãnh đạo của Liên minh yêu nước người Kurd (PUK) , ông Soleimani tuyên bố: "Thủ tướng Abadi có mọi quyền lực ở khu vực cùng với phương Tây ở sau lưng. Không gì có thể ngăn cản Thủ tướng Abadi buộc các ông quay trở lại miền núi nếu như ông ta muốn vậy".

Trước đó, 3 quan chức cấp cao người Kurd đã bị bắt giữ vì tổ chức cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập ngày 25/9 bất chấp sự phản đối của chính phủ Iraq. Tòa án Tối cao Iraq đã ra phán quyết cuộc bỏ phiếu này là vi hiến.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.