Hồ sơ tài liệu

Quân đội khống chế đài truyền hình quốc gia Zimbabwe

15/11/2017, 10:41

Phóng viên của Reuters cho biết các quân nhân đã khống chế đài truyền hình quốc gia Zimbabwe.

Xe bọc thép của quân đội Zimba

Xe bọc thép của quân đội Zimbabwe

Theo báo cáo cập nhật của hãng tin Reuters, các binh sỹ quân đội Zimbabwe đã được triển khai trên khắp thủ đô Harare, họ cũng đã khống chế đài truyền hình quốc gia vào ngày 14/11 (theo giờ địa phương).

Các sự việc xảy ra sau khi Tổng thống 93 tuổi Robert Mugabe của Zimbabwe và đảng ZANU-PF của ông lên tiếng tố cáo Bộ trưởng quốc phòng nước này có âm mưu đảo chính.

Theo Reuters, đúng 24 giờ sau khi Tướng Constantino Chiwenga đe dọa sẽ để quân đội can thiệp nhằm chấm dứt hoạt động của các đồng minh chính trị của Tổng thống Mugabe, xe tăng, xe bọc thép quân sự đã xuất hiện dày đặ trên các đường phố chính ở thủ đô Harare.

Phóng viên của Reuters cho biết các quân nhân đã khống chế đài truyền hình quốc gia, buộc các nhân viên nhà đài phải rời nơi làm việc. Một số bất tuân đã bị cưỡng chế rời cơ quan.

Nhiều vụ nổ đã được ghi nhận xảy ra tại khu vực phía Nam thủ đô của quốc gia châu Phi Zimbabwe.

Theo phản ánh của Reuters, quân đội Zimbabwe từ chối cho biết về tình hình hiện nay của ông Mugabe, nhà lãnh đạo đã nắm quyền 37 năm qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.