Thế giới

Quân đội Thái Lan chi 3 nghìn tỉ baht phát triển cơ sở hạ tầng

13/06/2014, 12:18

Ủy ban giao thông vận tải Thái Lan nhất trí kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng trị giá 3 nghìn tỉ baht – tăng gấp rưỡi (khoảng 1 nghìn tỉ baht) so với kế hoạch do chính phủ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đưa ra trước đó.

Ủy ban giao thông vận tải Thái Lan nhất trí kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng trị giá 3 nghìn tỉ baht – tăng 1 nghìn tỉ baht so với kế hoạch do chính phủ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đưa ra trước đó.

Tư lệnh Lục quân Thái Lan tại cuộc họp với
Tư lệnh Lục quân Thái Lan tại cuộc họp với các đại sứ Thái Lan

Ủy ban này đồng ý giữ lại phần lớn các dự án hạ tầng giao thông trong kế hoạch tái thiết cơ sở hạ tầng trị giá 2 nghìn tỉ baht của chính phủ bà Yingluck. Tuy nhiên, Ủy ban giao thông sẽ cắt giảm dự án đường sắt cao tốc trị giá 800 tỉ trong kế hoạch 2 nghìn tỉ trước đó vì cho rằng dự án này không khả thi. Sở dĩ chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng vẫn vượt mức 3 nghìn tỉ do kế hoạch của chính phủ bà Yingluck chỉ tập trung vào mở rộng đường và phát triển các dự án đường sắt. Trong khi, kế hoạch mới bổ sung thêm các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đường thủy và đường hàng không trong đó các dự án hàng không là nguyên nhân chủ yếu đẩy chi phí lên cao.

Chủ tịch Ủy ban Giao thông Somchai Siriwattanachoke cho biết, những dự án này sẽ bắt đầu được thực thi trong khoảng từ năm 2015 - 2020.

Trong một diễn biến khác, ngày 13/6, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha cho biết quân đội sẽ thành lập một chính phủ tạm thời vào tháng 8 tới.

“Một chính phủ tạm thời sẽ được thiết lập vào tháng 8 hoặc muộn nhất là vào tháng 9” – Tướng Prayuth Chan-ocha phát biểu trước các quan chức quân đội cấp cao tại cuộc họp bàn về ngân sách nhà nước Thái Lan 2015.

Trang Trần (Theo Reuters, Bangkokpost)

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.