Chính trị

Quan lộ "thần tốc" của con trai cựu Bí thư Quảng Nam

17/12/2017, 13:22

Chỉ chưa đầy 6 tháng, ông Lê Phước Hoài Bảo từ Phó giám đốc được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Nam...

Nhin-lai-con-duong-quan-lo-cua-con-trai-cuu-Bi-thu

Ông Lê Phước Hoài Bảo (giữa) có con đường quan lộ thần tốc dưới sự ưu ái của cha mình

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo kết luận, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức Đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo (Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam).  

Ông Lê Phước Hoài Bảo từng là Giám đốc Sở trẻ nhất nước khi mới 30 tuổi. Thời điểm ông Bảo nhậm chức Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam khiến dư luận trong và ngoài tỉnh xôn xao. Bởi trước đó chưa đầy 6 tháng, ông Bảo cũng chỉ mới về Sở KH&ĐT này làm Phó giám đốc Sở.

Mọi việc càng khiến dư luận "đặt nghi vấn" về con đường quan lộ của ông Bảo bởi ông là con trai của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Phước Thanh.

Trước đó, thời điểm năm 2010-2012, ông Lê Phước Hoài Bảo học thạc sĩ ở nước ngoài bằng tiền ngân sách. Từ năm 2012-2014, ông Bảo lần lượt được bổ nhiệm giữ các chức vụ Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư - Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai.

Tháng 2/2014, Chủ tịch UBND tỉnh là ông Lê Phước Thanh ký quyết định điều động ông Bảo đến nhận công tác tại UBND huyện Thăng Bình. Chỉ một tháng sau, HĐND huyện Thăng Bình họp bất thường bầu ông Bảo làm phó Chủ tịch huyện này nhiệm kỳ 2011-2016.

Tháng 4/2015, ông Bảo được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam. Tháng 9/2015, ông Bảo là Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh này.

Ngay sau đó, tháng 10/2015, ông Bảo trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Đến tháng 5/2016, trúng cử HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 6/2016, ông Bảo trúng cử ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước quan lộ thần tốc của ông Lê Phước Hoài Bảo, dư luận lúc ấy đặt nghi vấn về sự nâng đỡ của cha ông. Mọi việc được sáng tỏ khi Ủy ban kiểm tra TW kết luận ông Lê Phước Thanh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái khi bổ nhiệm con trai là Lê Phước Hoài Bảo...

Còn bản thân ông Bảo thì không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong lý lịch, hồ sơ; ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.