Hồ sơ tài liệu

Quân Syria cứu 80.000 dân thường, phương Tây đòi phạt Nga

29/11/2016, 21:37
image

Phương Tây đòi trừng phạt Nga sau khi quân đội Syria cứu hơn 80.000 dân thường từ tay phiến quân ở Aleppo.

Aleppo-civilians-exit

Quân đội Syria đã giải phóng hơn 80.000 dân thường khỏi tay phiến quân ở Aleppo.

Các quốc gia phương Tây đang thúc giục áp đặt lệnh trừng phạt Nga, sau khi hơn 80.000 dân thường được giải phóng tại thành phố Aleppo của Syria, Al Masdar News ngày 29/11 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng  Igor Konashenkov cho biết.

Theo ông Konashenkov, trong 24 giờ qua, quân đội Syria đã giải phóng được khoảng một nửa khu vực đông Aleppo , nơi hơn 80.000 dân thường cư trú khỏi sự kìm kẹp của các nhóm phiến quân. 

Xem thêm video:

"Việc giải phóng cho hơn 80.000 cư dân Aleppo bị các tay súng bắt giữ làm con tin không phải là một phần trong những dự tính của Bộ Ngoại giao Anh, Pháp, Mỹ và Đức. Thậm chí, họ đã thúc giục áp đặt các lệnh trừng phạt mới vì điều này", ông Konashenkov nhận định.

Người phát ngôn này cũng cho biết thêm rằng, hiện có hàng chục ngàn trẻ em tại các khu vực được cứu khỏi tay phiến quân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.