Thế giới

Quân Thổ tuyên bố thắng lớn, có rút quân khỏi Syria?

30/03/2017, 16:28
image

Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành chiến dịch "Lá chắn sông Euphrates" tại miền Bắc Syria.

1044691920

Xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ vào lãnh thổ Syria hồi tháng 8 năm 2016.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch "Lá chắn sông Euphrates" tại miền Bắc Syria, theo Sputnik ngày 29/3.

“Từ nay trở đi, nếu phải đối diện với bất kỳ hành động nào của ‘Nhà nước Hồi giáo’ tự xưng (IS) hoặc bất cứ mối đe dọa nào liên quan đến an ninh quốc gia chúng tôi, đó sẽ là một hoạt động quân sự mới”, Thủ tướng Binali Yildirim nói. Ông cũng khẳng định chiến dịch quân sự mới nếu xảy ra sẽ mang một tên khác.

Trước đó, hồi tháng 8/2016, binh sĩ, xe tăng và máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đã ồ ạt tiến vào lãnh thổ Syria trong chiến dịch nhằm đẩy lùi nhóm khủng bố IS ra khỏi biên giới 2 nước. Bên cạnh đó, chiến dịch này cũng nhằm ngăn bước tiến của lực lượng người Kurd địa phương.

Bắt đầu chiến dịch này, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân Syria do Ankara hậu thuẫn đã chiếm một số thị trấn, trong đó có Jarablus, sau đó di chuyển đến thị trấn chiến lược Al-Bab ở phía Nam.

Hiện quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đóng tại một số khu vực có diện tích gần 2.000 km vuông ở Syria.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.