Xã hội

Quảng Bình: Khởi công dự án điện mặt trời trị giá 13,7 triệu USD

02/07/2015, 10:33

Dự án có tổng số vốn lên đến 13,7 triệu USD từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc

-nh 1 (1)
Lễ khởi công dự án cung cấp điện cho vùng sâu vùng xa Quảng Bình

Với số vốn 13,7 triệu USD từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc, hơn 1.294 hộ gia đình thuộc 46 thôn, bản và 78 đơn vị dịch vụ công tại 9 xã của bốn huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa sẽ được sử dụng năng lượng điện mặt trời.

Dự án nhằm mục tiêu giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường, cung cấp điện cho các địa phương thuộc vùng sâu vùng xa, khó khăn chưa có điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho rằng dự án này đặc biệt quan trọng đối với việc phục vụ nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho đồng bào nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh biên giới quốc gia.

Ông Lim Tae Seong, đại diện đơn vị thi công của Tập đoàn KT Hàn Quốc khẳng định sẽ đáp ứng tốt nhất những yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng công trình cũng như thời gian và tiến độ hoàn thành dự án. Đồng thời ông cũng bày tỏ hy vọng, dự án hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy đời sống người dân trong khu vực hưởng lợi dự án và làm sáng thêm tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Dự kiến, dự án này sẽ được đưa vào sử dụng khoảng 30% khối lượng hợp đồng vào cuối năm nay, phần còn lại chậm nhất đến quý IV năm 2016 sẽ hoàn thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.