Chất lượng sống

Quảng Bình: Trong một ngày, 3 học sinh bị đuối nước thương tâm

31/07/2017, 22:39

Đang câu cá, một cháu bị trượt chân rơi xuống sông, cháu còn lại lao xuống cứu và cả hai bị nước cuốn trôi.

MH2 (1)

Các lực lượng chức năng huyện Minh Hóa đang tìm kiếm 2 anh em Minh và Tuyên rơi xuống sông Rào Nan mất tích.

Khoảng 12h50" ngày 31/7, tại địa bàn xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã xảy ra một vụ đuối nước khiến hai anh em họ mất tích.

Nạn nhân là hai anh em con chú bác ruột Đinh Xuân Minh (15 tuổi) và Đinh Quang Tuyên (14 tuổi, cùng trú thôn Liêm Hóa 2, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa).

Vào thời điểm trên, hai anh em Minh và Tuyên rủ nhây đi câu cá ở sông Rào Nan, cách cầu ngầm Rinh huyện Minh Hóa khoảng 30 m.

Trong lúc câu, một cháu bị trượt chân rơi xuống sông, cháu còn lại thấy vậy đã lao xuống cứu và cả hai đã bị nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng và người dân trên địa bàn đã sử dụng 2 ca nô, cùng hàng chục thợ lặn tìm kiếm 2 cháu Minh và Tuyên, nhưng đến 17h cùng ngày vẫn chưa có kết quả.

Cũng trong sáng 31/7, tại xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, người dân địa phương và gia đình đã tìm thấy thi thể cháu Trương Đan Huy (10 tuổi, trú tại địa bàn) bị rơi xuống sông Rào Nan vào tối 30/7. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.