An ninh hình sự

Quảng Nam: Trộm mai Tết, lấy tiền chơi “ma túy đá”

16/01/2017, 18:24
image

Dịp Tết, mai vàng bán được giá cao, nhóm đối tượng rủ nhau đi trộm, lấy tiền chơi ma túy đá

trom mai 1

Hàng ngày, nhóm này chạy xe khắp các xã để do thám những nơi có trồng mai, chờ đêm khuya là đến nhổ gốc mang đi bán. 

5 đối tượng gồm: Trần Đại Thiện (sinh 1994 Hồ Văn Diệp (sinh 1993), Hồ Duy Minh (1986), Nguyễn Văn Xá (1997) và Nguyễn Văn Hy (1997), cùng trú xã Đại Nghĩa (Đại Lộc, Quảng Nam).

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, vào dịp Tết nguyên đán, mai vàng thường bán rất được giá trong khi lại không có người trông nên nhóm nảy sinh việc trộm cắp. Hàng ngày, nhóm thường chạy xe khắp các xã ở Đại Lộc để do thám những nơi có trồng mai, chờ đêm khuya là đến nhổ gốc mang đi bán. Đến khi bị phát hiện, cả nhóm đã trộm được 20 cây mai.

Qua xác minh, nhiều cây mai có giá trị đến hàng chục triệu đồng, tuy nhiên, nhóm chỉ bán từ 1-2 triệu đồng cho các nhà vườn ở huyện Điện Bàn. Tiền bán được, nhóm chia xài, ăn chơi và sử dụng ma túy đá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.