Kinh tế

Quảng Ngãi cần đầu tư phát triển kinh tế cho các huyện miền núi

25/07/2017, 13:24

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Quảng Ngãi cần đầu tư phát triển kinh tế cho các huyện miền núi...

Pho-thu-tuong-lam-viec-tai-Quang-Ngai-1

Theo Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Quảng Ngãi cần đầu tư phát triển kinh tế cho các huyện miền núi.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, đến cuối năm 2016 tỉnh này có hơn 45.200 hộ nghèo. Riêng khu vực miền núi có gần 25.400 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 42%. Trong đó có hơn 23.200 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ hơn 51% trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. 

Từ đầu năm 2016 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí nguồn vốn lên tới hàng trăm tỷ đồng để triển khai 4 tiểu dự án thuộc chương trình 30a như: hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các huyện nghèo; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo...

Pho-thu-tuong-lam-viec-tai-Quang-Ngai-2

Phó thủ tướng trao quà cho các gia đình người có công, đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi làm việc ở Quảng Ngãi, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới ở Quảng Ngãi thấp hơn bình quân cả nước. Số huyện nghèo ở địa phương này còn cao, tỷ lệ hộ nghèo miền núi giảm chậm, thiếu bền vững...

"Quảng Ngãi cần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo ở các cấp học, nhất là trong các trường phổ thông dân tộc nội trú. Thực hiện tốt chính sách cử tuyển dành cho con em các dân tộc thiểu số vào học tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp" - Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng cũng đề nghị địa phương chú trọng thực hiện các giải pháp về công tác dân tộc, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số....

"Cần đẩy mạnh đầu tư cho các huyện miền núi, đặc biệt là phát triển kinh tế rừng phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con thay đổi thói quen canh tác lạc hậu, chuyển đổi nghề nghiệp gắn với đất rừng để vươn lên từng bước thoát nghèo" - Phó thủ tướng nói.

Cũng theo Phó thủ tướng, Quảng Ngãi cần tập trung đầu tư hạ tầng thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giáo dục đào tạo, y tế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tín dụng ưu đãi; giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.