Xã hội

Quảng Ninh: Thang máy đứt cáp, 7 người bị thương

31/05/2017, 07:03

Sự cố đứt cáp thang máy 7 người bị thương xảy ra tại công trình Văn phòng-trung tâm thương mại ở Móng Cái

thang-may-dut-cap-Quang-Ninh

Các nạn nhân vụ đứt cáp thang máy ở TP. Móng Cái, Quảng Ninh đang được tích cực cứu chữa

Vào lúc 18h30 ngày 30/5, tại công trình Văn phòng và trung tâm thương mại công ty Hùng Thắng Phát (Đại lộ Hòa Bình, phường Hòa Lạc, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn đứt cáp thang máy khiến 7 người bị thương.

Cụ thể, vào thời gian nói trên, anh Đào Thanh Sơn (SN 1964, HKTT khu 4, phường Hải Hòa, TP. Móng Cái) là người chủ thầu thi công công trình đang điều khiển máy vận thăng từ tầng 6 của ngôi nhà đang xây tại số 37, Đại lộ Hòa Bình, khu 3, phường Trần Phú (Móng Cái) xuống đất, lúc đó trên máy vận thăng có 7 người. Khi máy vận thăng di chuyển từ tầng 6 xuống đến khu vực ngang tầng 3 của tòa nhà thì bị rơi xuống đất làm 7 người trên máy vận thăng bị thương.

Được biết, chủ đầu tư công trình trên là Công ty Cổ phần Bia và nước giải khát Hạ Long, ban đầu xây công trình Trạm đại diện kiêm kinh doanh nhà nghỉ và bán hàng. Công trình gồm 6 tầng, cao 23,5 m, tổng diện tích sàn 1.593 m2. Sau đó, tháng 12/2015 đã chuyển nhượng công trình cho Công ty TNHH Hùng Thắng Phát địa chỉ tại Khu 1, phường Ka Long, TP. Móng Cái). Năm 2016, Công ty TNHH Hùng Thắng Phát tiếp tục cho công trình thi công.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã chỉ đạo lãnh đạo TP. Móng Cái cùng các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt để xử lý sự cố, cứu hộ cứu nạn và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Lãnh đạo TP. Móng Cái cùng lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt đưa những người bị nạn vào cấp cứu tại Bệnh viện Móng Cái, đội ngũ y bác sĩ tại đây đang được huy động tối đa để tích cực khám chữa cho các nạn nhân.

Hiện, có 2 người bị nạn đang được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh. Lực lượng chức năng đồng thời tiến hành thực hiện những biện pháp nghiệp vụ, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Danh sách các nạn nhân trong vụ thang máy bị đứt cáp

1. Anh Lò Văn Hoài, 24 tuổi, hộ khẩu thường trú ở thôn Trường Mòn, xã Văn Nho huyện Bá Thước (Thanh Hóa)
2. Anh Bùi Phú Vững, 40 tuổi, thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện (Hải Dương)
3. Chị Ngô Thị Lượn, 44 tuổi ở xã Chí Bắc, huyện Thanh Miện (Hải Dương)
4. Anh Ngô Văn Hòa, 44 tuổi, xã Chí Bắc, huyện Thanh Miện (Hải Dương)
5. Anh Thanh, 36 tuổi ở xã Chí Bắc, huyện Thanh Miện (Hải Dương)
6. Anh Nguyễn Văn Giang, 36 tuổi, ở xã Chí Bắc, huyện Thanh Miện (Hải Dương)
7. Anh Vũ Văn Sơn, 23 tuổi, ở xã Chí Bắc, huyện Thanh Miện (Hải Dương)

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ tai nạn này. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.