An ninh hình sự

Quảng Trị: Liều lĩnh chở bom đi bán, 5 đối tượng lãnh án

27/09/2017, 15:38

Quả bom nặng 340kg còn nguyên kíp nổ được các đối tượng chở bằng xe kéo đem đi cất dấu để bán...

Cho-bom-di-ban-5-doi-tuong-hau-toa

5 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ, vào ngày 29/4,  Lê Văn Hùng (SN 1972) và Hoàng Bảy (SN 1970 cùng trú xã Gio Châu, huyện Gio Linh, Quảng Trị) trong lúc đi rà phế liệu ở khu vực rừng thuộc địa phận xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) thì phát hiện có tín hiệu kim loại. 

Cả hai thay nhau đào được một lúc thì thấy đất cứng nên lấy lá khô rải lên làm dấu rồi ra về. Sau đó, Hùng gọi điện rủ Lê Quốc Phước (SN 1979) và Đoàn Văn Vang (SN 1978, trú Quảng Trị) cùng tham gia. Đến sáng ngày 1/5, các đối tượng mang theo cuốc, xẻng, xà beng đến vị trí đã làm dấu trước đó, thay nhau đào khoảng 50cm thì phát hiện một quả bom, đường kính khoảng 35cm, dài 1,25m. Lúc này, cả nhóm bàn nhau chở bom đi cất dấu rồi đem bán và rủ thêm  Lê Văn Tý (SN 1978) và Hoàng Xuân Vỹ cùng tham gia.

Đến khoảng 19h cùng ngày, cả nhóm cùng nhau lăn quả bom lên xe ba gác, lúc lăn được 1m, Vỹ sợ nên lấy lý do có việc riêng rồi bỏ về. Sau khi đưa được bom lên xe 5 đối tượng lấy dây thừng buộc và phủ bạt lên để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng rồi thay nhau vận chuyển bom đi cất giấu.

Khi đến đoạn đường giao nhau giữa đường dự án Arapxeut và đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận thôn 5, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh) thì bị tổ tuần tra công an thị trấn Bến Quan phát hiện bắt quả tang.Theo kết luận giám định, quả bom mang ký hiệu M117 – 750LB do Mỹ sản xuất còn sót lại trong chiến tranh, có chiều dài tổng thể 2,16m, đường kính lớn nhất 406mm, trọng lượng 340kg, chứa 183kg thuốc nổ, còn đủ khả năng phát nổ và gây sát thương trên diện rộng.

Tại phiên tòa, 5 bị cáo đều thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án cũng như quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Hùng 15 tháng tù treo, Bảy 14 tháng tù treo, Tý và Phước mỗi người 12 tháng cải tạo không giam giữ, Vang 9 tháng cải tạo không giam giữ, đều về tội vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.