Lối sống

Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đón Tết

11/02/2016, 19:57

Ngày 11/2 (mùng 4 Tết) nhiều nơi trong tỉnh Quảng Trị tổ chức các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian vui Tết.

6 (1)
Trò chơi dân gian được tổ chức tạo sự vui tươi, hào hứng của người dân vùng quê Quảng Trị dịp Xuân

Mở đầu là lễ hội đua thuyền truyền thống trên Hói Sòng của phường Đông Giang (TP Đông Hà), thu hút gần 100 vận động viên của 9 đội tham gia. Đua thuyền trên Hói Sòng được tổ chức hai năm một lần nhằm thắt chặt tinh thần đoàn kết, cổ vũ phong trào thể dục thể thao, tạo hoạt động sôi nổi, nhân dịp ngày Xuân.

Một giải đua thuyền khác cũng được tổ chức tại làng Trung Yên, xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong) với sự tham gia sôi nổi của 8 đội đua trong thôn.

Trong khi đó tại thôn Long Quang xã Triệu Trạch (huyện Triệu Phong) tổ chức nhiều trò chơi dân gian với sự tham gia của các chị em trong Hội phụ nữ. Những trò chơi thú vị như: bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố, ngậm nước đổ vào chai, đánh bóng chuyền…đã đưa đến không khí đón chào năm mới rất vui tươi, hào hứng cho mọi người.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận được:

2 (2)Trò chơi dân gian "Bịt mắt bắt vịt" được tổ chức của Hội phụ nữ thôn Long Quang thu hút sự cổ vụ của nhiều người

2 (1)

4 (1)Phụ nữ tham gia môn thể thao đá banh

6 (1)Trò chơi "Nhảy bao bố" luôn tạo sự hào hứng cho cả người chơi và người xem

6 (2)

8 (1)

8 (2)Sôi nổi của môn thể thao bóng chuyên

12

11Trò chơi ngậm nước đổ vào chai

10Lễ hội đua thuyền truyền thống được tổ chức dịp đầu Xuân

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.