Hồ sơ tài liệu

Quốc hội Myanmar họp phiên đầu tiên, lựa chọn Tổng thống dân chủ

01/02/2016, 21:25

Hôm nay (1/2), hàng trăm nghị sĩ Myanmar bắt đầu kỳ họp quốc hội đầu tiên tại Myanmar.

Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà
Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Suu Kyi chiếm đa số ghế trong Quốc hội

Tại kỳ họp Quốc hội đầu tiên, đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi chiếm 80% số ghế. Một trong những công việc trước tiên mà Quốc hội mới thực hiện đó là lựa chọn Tổng thống mới cho người dân Myanmar. Danh tính của Tổng thống kế nhiệm vẫn được giữ kín. Chủ tịch Đảng NLD - bà Suu Kyi, dù được yêu thích nhưng vẫn bị loại khỏi danh sách ứng cử viên Tổng thống vì con trai bà là người Anh, không phải người Myanmar.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, Quốc hội mới cũng sẽ chọn ra tân Chủ tịch Quốc hội cùng các Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện.

Việc Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi thắng đậm trong cuộc Tổng tuyển cử Myanmar tổ chức tháng 11 vừa qua cho thấy đây là bước ngoặt lớn trong chính trị Myanmar. Bởi, trong 20 năm qua, đảng này luôn bị coi là kẻ thù - các hoạt động của Đảng bị đàn áp, lãnh đạo Đảng bị cầm tù. Nay, hàng trăm người trong Đảng NLD đã được bầu chọn làm Nghị sĩ Quốc hội.

Hiện nay, Myanmar sẽ do quân đội nắm quyền điều hành cho tới khi chính phủ NLD chính thức bắt đầu nhiệm kỳ mới vào tháng Tư năm nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.