Thế giới

"Rất nguy hiểm nếu không để dân Syria tự quyết định tương lai"

22/04/2018, 15:27

Mục tiêu chung đối với tất cả các bên trong chiến sự Syria đó là phải “đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ".

Đặc phái viên LHQ về Syria

Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura

Đặc phái viên Liên Hợp quốc tại Syria Staffan de Mistura đã gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran, chịu trách nhiệm về vấn đề Ả-rập và Châu Phi Hussein Jaber Ansari tại Tehran để bàn về các diễn biến mới nhất tại Syria, theo trang tin almasdarnews ngày 22/4.

Tại cuộc gặp, ông Ansari cho rằng, mục tiêu chung đối với tất cả các bên trong chiến sự Syria đó là phải “đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Syria cũng như đảm bảo đất nước không bị chia rẽ” đồng thời thực hiện những ý tưởng để “đặt nền móng cho người dân Syria tự quyết định tương lai của nước họ”.

Ông Staffan de Mistura đánh giá cao lời khuyên của vị Thứ trưởng Iran và nói thêm: “Một tiến trình chính trị khác (tức là khi người dân Syria không được tự đưa ra quyết định) sẽ rất nguy hiểm”.

Trước cuộc gặp này, ông de Mistura đã tới Moscow, có các cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và ông sẽ gặp giới chức Mỹ, Châu Âu tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Brussels vào ngày 24-25/4 tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.