Hồ sơ tài liệu

Rosoboronexport: Nga cung cấp cho Việt Nam thiết bị hàng hải,xe tăng

19/07/2017, 20:41

Nga đã bán cho Việt Nam dưới dạng tín dụng các thiết bị hàng hải và xe tăng.

Xe tăng T-90

Xe tăng T-90 (ảnh Sputnik)

Nga đã bán cho Việt Nam dưới dạng tín dụng các thiết bị hàng hải và xe tăng, - ông Aleksandr Mikheev đứng đầu "Rosoboronexport" cho biết, theo phản ánh của báo Sputnik ngày 19/7.

"Các kỹ thuật hàng hải và xe bọc thép đã được ký hợp đồng dưới dạng khoản vay" - ông A.Mikheev nói với các phóng viên tại cuộc họp báo trong khuôn khổ Triển lãm-Hội chợ MAKS-2017.

Trước đó, báo chí Nga cũng đưa tin cho biết, tập đoàn "Uralvagonzavod" của Nga đang tập trung sản xuất lô lớn xe tăng T-90 dành để chuyển giao cho Việt Nam.

Ông Mikheev cũng cho biết, trong năm 2017 Nga có thể ký kết nhiều hợp đồng mới theo tuyến hợp tác kỹ thuật-quân sự với các khách hàng nước ngoài.

Hội chợ Hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2017 là một trong những triển lãm hàng không lớn nhất thế giới.

Hoạt động của MAKS-2017 được tổ chức tại thành phố khoa học hàng không và công nghệ Zhukovsky, ngoại ô Moscow, trên khu vực đường băng thuộc cơ sở thử nghiệm trung ương của Viện Nghiên cứu bay (LII) M.M. Gromov.

Triển lãm-Hội chợ Hàng không - Vũ trụ quốc tế MAKS-2017 diễn ra từ ngày 18-23/7/2017.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.