Xã hội

Rùng mình leo cầu thang lên đỉnh Cái Hạ ở Tràng An Cổ

07/03/2018, 19:05

Chưa được cấp phép, nhưng một doanh nghiệp ở Ninh Bình đã tự "xẻ thịt" di sản Tràng An xây công trình du lịch.

20180305_094953

Đông đảo du khách tham quan công trình "khủng" không phép ở vùng lõi di sản Tràng An

Những ngày vừa qua, hàng triệu du khách đổ về mảnh đất Cố đô tham quan, du xuân đầu năm mới. Bên cạnh những khu du lịch nức tiếng lâu nay mà du khách từng ghé thăm như Tràng An, chùa Bái Đính, vườn chim Thung Nham…  nhiều người còn tỏ ra khá hứng thú trước đại công trình được xây dựng trên cao ở khu du lịch Tràng An Cổ tại thôn Trường An, xã Trường Yên (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Đó là công trình đường lên đỉnh Cái Hạ - nơi vua lập đàn kính thiên.

Tuy nhiên, ít ai biết được, một đại công trình lớn như thế lại là một công trình vướng mắc nhiều sai phạm. Mặc dù chưa được cấp phép xây dựng, nhưng Công ty CP Du lịch Tràng An do ông Nguyễn Văn Son làm Giám đốc đã công nhiên xây dựng và đưa vào hoạt động suốt nhiều ngày qua, mặc cho sự vào cuộc xử lý của các cấp ban ngành.

Những ngày đầu năm 2018, công trình đã được doanh nghiệp hoàn thiện và ngang nhiên đưa vào hoạt động.

Theo quan sát của PV Báo Giao thông, tại khu du lịch mang tên Tràng An Cổ này có khá đông du khách tham quan những ngày đầu xuân. Du khách đến tham quan sẽ được leo núi tham quan miễn phí, ngoài ra, nếu muốn tham quan bằng thuyền (đò), du khách sẽ trả mức thu vé 45 nghìn đồng/1 người.

20180305_100331

Tràng An Cổ thu hút du khách nhờ công trình bậc thang lên đỉnh Cái Hạ

Qua quan sát, loạt công trình gồm bến thuyền, đền, miếu và điển hình là một công trình cầu thang dài hơn 2000 bậc chạy vòng từ dưới chân núi lên đến đỉnh Cái Hạ được thiết kế bằng bê tông. Tuy nhiên, ghi nhận tại thực tế cho thấy những ụ bê tông này được thiết kế khá thô sơ, lan can cầu thang được ghép nối trống rỗng các khe hở “tử thần”…tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách khi tham quan, đặc biệt là trẻ nhỏ.

>>> Một số hình ảnh Pv Báo Giao Thông ghi nhận tại Khu du lịch Tràng An Cổ:

20180305_092126

Tháng 8/2017, ông Nguyễn Văn Son - Giám đốc Công ty Cp Du lịch Tràng An đã tự ý cho khoan núi Cái Hạ, dựng cột bê tông và xây dựng công trình cầu thang với hơn 2000 bậc nối vòng quanh lên đến đỉnh núi khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép

20180305_100116

Mặc dù chưa được cấp phép và chính quyền địa phương đã lập biên bản, nhưng phía doanh nghiệp vẫn thờ ơ như không hề hay biết, tiếp tục hoàn thiện công trình

20180305_141706

Hàng loạt biên bản xử lý vi phạm được lập, nhưng công ty CP Du lịch Tràng An vẫn ngang nhiên xây dựng

20180305_092614

Đầu năm 2018, công trình đã đi vào hoạt động, bất chấp chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện Hoa Lư về việc tháo dỡ công trình sai phạm này

20180305_093852

Nhà vệ sinh được công ty xây dựng ngay trên vách núi Cái Hạ

20180305_095312(0)

Nhiều du khách tỏ ra khá run sợ khi đi trên những bậc cầu thang đơn sơ thế này

20180305_093958

Cận cảnh những trụ cột bê tông ở dải cầu thang lên đỉnh Cái Hạ

20180305_094019

Bậc cầu thang nhìn từ phía dưới lên...

20180305_092632

Thậm chí, dù nhiều công trình vẫn còn nguyên cột dáo, nhưng phía công ty vẫn để du khách thản nhiên leo lên

20180305_100918

Một lan can bị gãy, được vứt bỏ thay bằng lan can khác. Qua quan sát, phần lõi bên trong cầu nối lan can này là 2 thanh thép nhỏ đơn sơ. ..

20180305_094548

Thế nhưng, nhiều du khách vẫn thản nhiên đứng dựa lan can, mặc cho bên dưới là những vách đá tai mèo lởm chởm

20180305_101127

Sau khi leo núi, du khách sẽ tham quan trên du thuyền với giá 45 nghìn đồng/1 người

20180305_101340

Thiếu sự chặt chẽ trong công tác tổ chức, thế nên nhiều du khách không hề mặc áo phao khi đi du thuyền

>>> Clip du khách leo những bạc cầu thang không đảm bảo lên đỉnh Cái Hạ ở Tràng An Cổ: 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.