Xã hội

Sai phạm ở cơ quan dân cử Gia Lai: Điều tra hoá đơn tiếp khách 60 tỉnh

29/03/2019, 19:00

Cơ quan công an tỉnh Gia Lai cho biết đang xác minh hoá đơn liên quan đến 60 tỉnh thành "nhậu" với cơ quan dân cử trong vụ sai phạm 11,2 tỷ...

img
Trụ sở cơ quan HĐND - VP Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

Ngày 29/3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2019. Tại cuộc họp báo này, lãnh đạo công an tỉnh Gia Lai cho biết: cơ quan công an tỉnh đang xử lý kiến nghị khởi tố đối với vụ Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai sai phạm 11,2 tỉ đồng ngân sách.

Đại tá Phan Thanh Tám, Phó giám đốc công an tỉnh Gia Lai cho biết, vụ việc được Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ chuyển sang cơ quan điều tra. Hiện, lực lượng điều tra đang tập trung giám định tài chính đối với vụ việc. "Vì vụ việc liên quan đến 60 tỉnh thành với số lượng hoá đơn chứng từ rất nhiều. Trong khi đó, cán bộ điều tra xử lý vụ việc này ít người nên vụ việc buộc phải kéo dài. Riêng với giám định hoá đơn chứng từ vẫn đang làm rõ thật hay giả. Cơ quan công an đã chuyển sang cơ quan Thuế về các chứng từ để làm rõ vấn đề này nhưng vẫn chưa nhận được trả lời", đạ tá Tám cho biết.

Như Báo Giao thông đưa tin, năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Gia Lai phát hiện trong công tác thu chi ở Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ 2013-2016 có dấu hiệu sai phạm số tiền 11,221 tỷ đồng. Trong đó, tiền tiếp khách không đúng hơn 3,5 tỉ đồng; hồ sơ thanh toán mua văn phòng phẩm không đầy đủ, hợp thức hóa chứng từ thời điểm năm 2014 - 2016 là hơn 1,1 tỉ đồng.

Về trách nhiệm, ông Nguyễn Thế Quang - nguyên Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và bà Nguyễn Thị Lựu - Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai ký duyệt chi khiến sai phạm trên 10,7 tỉ đồng.

Riêng ông Vũ Tiến Anh, Chánh văn phòng HĐND nhậm chức tháng 6/2016 sau khi ông Quang nghỉ hưu. Ông Tiến Anh được cho là người phát hiện vụ việc và có nhiều động thái chấn chỉnh việc thu chi ngân sách tại Văn phòng HĐND sau khi tiếp nhận công việc. Tuy nhiên, ông Tiến Anh vẫn phải chịu trách nhiệm khi ký duyệt chi do cấp dưới tham mưu với số tiền khoảng 470 triệu đồng. Ông Tiến Anh đã hoàn thành các khoản bị phát hiện sai phạm trước thời hạn cuối tháng 3/2018.

Tuy nhiên, hai cá nhân là ông Nguyễn Thế Quang và bà Nguyễn Thị Lựu đã không hoàn thành số tiền trên đồng thời "dây dưa" kéo dài thời gian nộp. Vụ việc này buộc Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Gia Lai ra "tối hậu thư", trước 30/6/2018 hai ông bà trên phải hoàn thành. Tuy nhiên đến thời hạn vẫn tiếp tục dây dưa buộc Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Gia Lai chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra xử lý.

Trong một diễn biến có liên quan, đầu tháng 12/2018, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm (lúc này đang giữ hàm thượng tướng) đã làm việc với ngành công an tỉnh Gia Lai. Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ công an đề nghị cơ quan công an tỉnh sớm khởi tố vụ án trong vụ sai phạm ở Văn phòng HĐND tỉnh này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.